Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Ðảng và 60 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân, vào các ngày 27 và 28-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ðoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với các đơn vị Hải quân trong căn cứ Cam Ranh thuộc Vùng 4 Hải quân. Ðô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cùng các cơ quan Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 4, chỉ huy các đơn vị đã đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Chủ tịch nước đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và các đơn vị Hải quân đóng tại căn cứ Cam Ranh, gồm: Lữ đoàn tàu mặt nước 162; Lữ đoàn Không quân hải quân 954, Nhà máy X51 và dự án Tân Cảng – Petro Cam Ranh.

Tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe Ðô đốc Nguyễn Văn Hiến báo cáo tình hình và kết quả các mặt công tác của Quân chủng Hải quân và tình hình biển đảo hiện nay. Phát biểu ý kiến tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Quân chủng Hải quân đạt được trong những năm qua. Ðặc biệt, trong năm 2014, Quân chủng Hải quân đã chủ động nắm bắt, dự báo phân tích, đánh giá đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Ðảng và Nhà nước về những chủ trương, đối sách; xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước… Quân chủng Hải quân đã chủ động phát huy nội lực, các nguồn lực để xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án xây dựng lực lượng, trang bị vũ khí, khí tài…; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội… Quân chủng Hải quân đã có tiến bộ toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực xây dựng lực lượng, trang bị, xây dựng lực lượng chính quy, không ngừng cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận, chuyển giao, làm chủ các trang bị mới và hiện đại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành nhiều thời gian phân tích, làm sáng tỏ hơn nữa quan điểm nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta về xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chủ trương xây dựng một số lực lượng chủ lực tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Quân chủng Hải quân trong bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và đầy đủ quan điểm của Ðảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các tranh chấp trên Biển Ðông bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao khả năng dự báo, kịp thời tham mưu với Ðảng và Nhà nước về chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt, đúng đắn, có hiệu quả các tình huống trên Biển Ðông. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tham mưu về những đối sách, ứng xử giữa ta và các nước có liên quan trên Biển Ðông, nhằm mục đích vừa kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, vừa có mối quan hệ hữu nghị với các nước, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, khí tài… Quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt kế hoạch Ðại hội Ðảng bộ các cấp quân chủng, tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quân và Ðại hội Ðảng lần thứ XII của Ðảng.

Ðối với các đơn vị vừa được trang bị vũ khí, khí tài mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân cần căn dặn, mỗi cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan và chiến sĩ phải thật sự là hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị trở thành ngọn cờ xuất sắc của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Vùng 4 Hải quân lập nhiều thành tích mới, thắng lợi mới.

Nguồn Nhân dân