Chợ Gạo trồng 3.200 ha bắp

(THTG) Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân huyện Chợ Gạo mở rộng diện tích trồng bắp , chú yếu là giống bắp siêu ngọt vì loại bắp này cho năng suất và hiệu quả kinh tế khá cao so với nhiều loại rau màu khác. Tính từ đầu năm đến nay, nông dân huyện Chợ Gạo đã gieo trồng 3.200 ha bắp với sản lượng 12.480 tấn, bắp được nông dân trồng nhiều ở các xã như Hòa Tịnh, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Long Bình Điền, Đăng Hưng Phước….

vlcsnap-2017-10-20-09h04m39s371 vlcsnap-2017-10-20-09h05m15s820

Bắp đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

Trung bình, trồng 1 hecta bắp siêu ngọt cho trên 3,5 tấn trái. Nông dân có thể trồng được cả 3 vụ trong năm.  Với giá bắp ở mức 2.000 đến 2.400 đồng 1 trái bắp loại một, nông dân thu lãi từ 3 đến 5 triệu đồng trên diện tích 1 công đất trồng bắp. Mức giá này, giúp nông dân có thu nhập ổn định so với nhiều loại cây màu ngắn ngày khác.

Ngoài ra, phần thân cây bắp còn dùng để làm nguồn thức ăn chăn nuôi bò, giúp nông dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

                                                                      Ngọc Duyên