Chợ Gạo triển lãm tư liệu “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

(THTG) Từ ngày 01/8 đến 07/8/2020, Bảo tàng Tiền Giang phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Gạo, tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Hội trường Trung tâm văn hoá – Thể thao và Truyền thanh huyện.

vlcsnap-2020-08-06-14h50m01s518

vlcsnap-2020-08-06-14h50m22s074

vlcsnap-2020-08-06-14h50m34s403

Những tư liệu được trưng bày tại buổi triển lãm “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” huyện Chợ Gạo. Ảnh: An Khương

Với chủ đề “Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, triển lãm trưng bày 11 hiện vật; 81 tài liệu tiếng Việt và tiếng Pháp; 119 ảnh, bản đồ; 10 mô hình tàu và  06 quyển mô hình Atlats. Hầu hết các hiện vật được trưng bày trong tủ, kệ và dựng pano, hoặc gắn lên khung.

Đợt triển lãm nhằm giới thiệu tới các tầng lớp nhân dân về những tư liệu lịch sử, những căn cứ pháp lý không thể chối cãi, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Qua đó, giúp cán bộ công chức các cấp, các ngành và địa phương có ý thức và hành động thiết thực trong việc ưu tiên đặc lợi ích của quốc gia lên hàng đầu, theo hướng chia sẻ, giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, hải đảo.

 Công Hưởng