Châu Thành tổ chức kỷ niệm 237 năm ngày chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút

(THTG) Ngày 20-01, UBND huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Kim Sơn tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 237 năm ngày chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (20/01/1785 – 20/01/2022).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phục Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm tới các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc. Nhân đây các đồng chí cùng nhân dân có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh của anh hùng dân tộc áo vải Nguyễn Huệ, cùng nghĩa quân Tây Sơn đánh thắng quân Xiêm.

vlcsnap-2022-01-20-10h26m44s274.png

vlcsnap-2022-01-20-10h29m08s332.png

vlcsnap-2022-01-20-10h31m53s174.png

Châu Thành long trọng  tổ chức kỷ niệm 237 năm ngày chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút. 

Cách đây 237 năm, vào đêm 19 rạng sáng 20 tháng 1 năm 1785, tại khúc sông Rạch Gầm – Xoài Mút nay vùng đất này thuộc xã Kim Sơn huyện Châu Thành. Bằng kế sách rất hữu hiệu, nhân lúc thủy triều dâng cao Nguyễn Huệ cho chiến thuyền tấn công khiêu khích và nhử địch vào trận địa mai phục, sau đó công kích đánh phủ đầu bằng pháo binh, quân thủy bộ, đồng thời quân Tây Sơn đồng loạt xông ra chia cắt đội hình quân địch và tấn công liên tục. Quân Xiêm bị thất thế, rối loạn không khả năng  chống trả. Toàn bộ khoảng 300 chiến thuyền của giặc bị đốt cháy, một số bị quân ta đánh chìm, và đã tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm. Bị thua trận nặng nề, còn lại một ít quân địch chaỵ thoát thân trốn về nước.

Sự kiện lịch sử này đã góp giáo dục truyền thống đấu tranh của ông cha ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Để tưởng nhớ đến công lao của các chiến sỹ đã quên mình vì Tổ quốc, hàng năm đến ngày 20 tháng 1, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, cùng nhân dân xã Kim Sơn đều long trọng tổ chức viếng thăm, đặt tràng hoa, thắp hương tại khu di tích sử Rạch Gầm – Xoài Mút.

                                                                  Bài và ảnh: Ngọc Viễn