Châu Thành kỷ niệm 81 năm Ngày Nam kỳ Khởi nghĩa

(THTG) Ngày 23-11, kỷ niệm 81 năm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cùng các ngành đoàn thể tổ chức viếng thăm, dâng hoa và  thắp hương tưởng niệm đến các vị anh hùng liệt sỹ Lê Văn Giác, Lê Văn Quới, Nguyễn Văn Ghè và Lê Văn Huân tại di tích Gò Me.

Cách đây 81 năm  vào ngày 23-11 năm 1940, các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng với thực dân Pháp và trước sự đối đầu quyết liệt, bốn ông đã đã tuẫn tiết để không bị rơi vào tay giặc.

vlcsnap-2021-11-23-15h08m15s768.png

vlcsnap-2021-11-23-15h10m47s682.png

vlcsnap-2021-11-23-15h09m06s128.png

Huyện Châu Thành kỷ niệm 81 năm Ngày Nam kỳ Khởi nghĩa tại di tích Gò Me. Ảnh: Trọng Nguyễn

 Cùng ngày đoàn đến thắp hương tại nhà bia ghi danh liệt sĩ Đình Long Hưng. Nơi đây, vào những năm 1940 chi bộ Đảng và nhân dân xã Long Hưng, cùng các xã lân cận đã nổi dậy đấu tranh với giặc, tạo nên  cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. Đây cũng là nơi xuất hiện lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng, nay là quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

vlcsnap-2021-11-23-15h48m42s709.png

vlcsnap-2021-11-23-15h48m47s687.png

 Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thắp hương tại nhà bia ghi danh liệt sĩ Đình Long Hưng. Ảnh: Trọng Nguyễn

Lãnh đạo huyện Châu Thành, cùng xã Long Hưng đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm bà Nguyễn Thị Thập, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, là một trong những lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhân dịp này, huyện Châu Thành đã dành tặng 15 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho gia đình chính sách tiêu biểu của xã Long Hưng.

                                                        Trọng Nguyễn