Carnaval Hạ Long 2016 không chỉ là lễ hội đường phố

Carnaval Hạ Long 2016 sẽ tập trung cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca-múa-nhạc trên sân khấu và diễu hành trước sân khấu và khán đài.
Carnaval Hạ Long 2016 sẽ không còn lễ hội đường phố như 9 năm tổ chức trước đó.

Tại cuộc họp báo công bố Tuần Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2016 và chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2016 vào ngày 15/4, ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho biết Carnaval Hạ Long 2016 sẽ tập trung vào các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca-múa-nhạc trên sân khấu và diễu hành trước sân khấu và khán đài.

Sau 9 năm tổ chức tại khu du lịch quốc tế Bãi Cháy, năm nay là lần đầu tiên chương trình Carnaval Hạ Long được tổ chức ở khu vực trung tâm hành chính của TP. Hạ Long, tại Quảng trường 30 tháng 10 thuộc phường Hồng Hải, TP. Hạ Long vào lúc 20 giờ ngày 30/4.

Có khoảng 1.600 diễn viên tham gia chương trình Carnaval năm nay, trong đó có 5 hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi và nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam cùng các nhóm nhạc đến từ Philippines, Ukraine…

Nằm trong Tuần Du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2016 sẽ có gần 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức rộng khắp tại một số địa phương, đặc biệt là các trung tâm du lịch của tỉnh như TP. Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, gồm: Hội thi Người đẹp Hạ Long, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam, triển lãm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật ngoài trời, lễ hội âm nhạc mùa hè, lễ hội phố đi bộ, lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, chương trình Đại nhạc hội và disco bãi biển, Giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế Tuần Châu 2016 (Hạ Long); khai trương phố ẩm thực phường Trần Phú và các tuyến phố đi bộ ở Móng Cái và Cô Tô…

Tuần Du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2016 sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Thi sáng tác điêu khắc tại khu đô thị, nơi công cộng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức “Cuộc vận động sáng tác và Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng”.

Đây là lần đầu tiên cuộc vận động được tổ chức, nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc đưa mỹ thuật vào đời sống cộng đồng; tạo tiền đề cho những ý tưởng sáng tạo đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Tham gia cuộc vận động sáng tác là tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc đặt ngoài trời, phù hợp với môi trường và cảnh quan kiến trúc; gắn với công trình kiến trúc hoặc không gian cảnh quan công cộng như: Trụ sở cơ quan, đơn vị, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng tại Việt Nam do tác giả tự lựa chọn giả định địa điểm.

Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 3 tác phẩm hoặc mẫu tác phẩm bằng ảnh chụp (kích thước 18 x 24 cm). Kèm theo mỗi tác phẩm, mẫu tác phẩm là 1 ảnh phối cảnh có tác phẩm, mẫu tác phẩm đó đặt trong không gian địa điểm giả định do tác giả chọn.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 1/8-5/8/2016, tại Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.

Tọa đàm về 30 năm công cuộc đổi mới đất nước

Ngày 15/4, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 30 năm công cuộc đổi mới đất nước (1986-2016) với chủ đề “30 năm – Một chặng đường đổi mới”. Diễn giả tham gia tọa đàm là Nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và nhà văn Y Ban.

Buổi tọa đàm xoay quanh hoàn cảnh xã hội vào thời điểm trước đổi mới cũng như những thành tựu của đất nước trong 30 năm qua. Buổi tọa đàm góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về hoàn cảnh đất nước trước khi đổi mới, nội dung, quá trình đổi mới, thành tựu. Cuộc tọa đàm cũng đưa ra bài học kinh nghiệm 30 năm đổi mới, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đa dạng hóa hoạt động giáo dục dành cho công chúng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế – Huế 2016 diễn ra từ 28/4-2/5

Liên hoan Ẩm thực quốc tế – Huế 2016 sẽ diễn ra từ 28/4-2/5, do UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) tổ chức.

Liên hoan được tổ chức tại Công viên Phú Xuân (Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu) thu hút hơn 100 gian hàng, trong đó có 15-20 gian hàng quốc tế đến từ các nước ASEAN và một số nước châu Á. Chương trình được tổ chức với các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp, ẩm thực độc đáo của các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân… Bên cạnh hoạt động này còn có lễ hội bia và các gian hàng trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế – Huế 2016 là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế thương hiệu du lịch của Thừa Thiên-Huế sống động gắn với ẩm thực Huế, cùng nhiều hoạt động du lịch văn hoá phong phú đa dạng, chủ động hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.

VGP News