Cái Bè triển khai kế hoạch phòng chống hạn mặn

(THTG) UBND huyện Cái Bè vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống và ứng phó với hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2024.

Theo nhận địn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, xâm nhập mặn mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh có khả năng ở mức cao hơn năm 2015 – 2016. Trong trường hợp thời tiết cực đoan kéo dài, xâm nhập mặn có khả năng sẽ tương đương như mùa khô năm 2020. Do đó có khả năng ảnh hướng đến sản xuất lúa, vườn cây ăn trái và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống hạn mặn huyện Cái Bè.

Để chủ động phòng, chống hạn, mặn, UBND huyện Cái Bè đã tiến hành nạo vét kênh với 52 công trình, tổng chiều dài gần 67km; đấp đập ngăn mặn, nâng cấp và sữa chữa cống với 141 công trình; đầu tư xây dựng 8 cống kiên cố để ngăn xâm nhập mặn triệt để theo tuyến sông Hàm Luông xâm nhập vào sông Tiền. Nhưng trước mắt để kịp thời ứng phó khẩn cấp việc ngăn mặn xâm nhập trên địa bàn, huyện đầu tư 5 đập thép, gồm đập thép Cái Bè, đập thép Trà Lọt, đập thép Vàm Cái Cối, đập thép Vàm Cái Sơn và đập thép Vàm Cổ Lịch.

Song song đó, UBND huyện Cái Bè yêu cầu các ngành chuyên môn kiểm tra chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước, độ mặn trên sông Tiền, theo dõi diễn biến mặn từ cửa sông Hàm Luông xâm nhập qua sông Tiền, thông tin rộng rãi trên địa bàn huyện, xã về tình hình diễn biến mặn để các địa phương phòng chống kịp thời. Tập trung giải phóng các chướng ngại, trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên các tuyến kênh; kiểm tra, xử lý kịp thời các công trình cống, đập và đóng các cống lại khi mặn xuất hiện.

                                                                                                                         Tin và ảnh: Chiêu Nam