Cái Bè chuyển đổi gần 500 hecta giống nhãn mới

(THTG) Nhãn là một trong 3 loại trái cây chủ lực của bà con nông dân trên địa bàn huyện Cái Bè. Trong những năm qua, dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn tiêu da bò ở Cái Bè bùng phát mạnh, với tỷ lệ nhiễm từ 30% đến 100%. Trước tình hình đó, nông dân đã đốn bỏ nhãn tiêu da bò để chuyển đổi sang các giống nhãn khác như: nhãn Ido, Thạch Kiệt và xuồng cơm vàng, với diện tích chuyển đổi gần 500 hecta. Hiện các vườn nhãn đang phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương.

vlcsnap-2017-09-19-08h35m02s894

Nông dân bên vườn nhãn được chuyển đổi. 

vlcsnap-2017-09-19-08h36m39s864 vlcsnap-2017-09-19-08h36m47s606

Giống nhãn mới  trái to, cơm dầy, hạt nhỏ..có giá trị kinh tế cao.

Các giống nhãn mới này cho trái to, cơm dầy, hạt nhỏ, vỏ cứng, năng suất cao, chất lượng trái ngon và bán giá cao hơn nhiều lần so với nhãn tiêu da bò, dễ thu hoạch và được thị trường ưa chuộng, do đó cho giá trị kinh tế cao, được xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Anh… Đặc biệt, các giống nhãn mới này có khả năng chống chịu tốt với bệnh chổi rồng để trồng thay thế nhãn tiêu da bò.

Chiêu Nam