Bị Công an mời làm việc vì báo tin không đúng sự thật

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho cho biết, vừa mời làm việc bà Nguyễn Tuyết Vân và ông Nguyễn Nam Thanh, cùng cư trú phường 5, thành phố Mỹ Tho về hành vi báo tin không đúng sự thật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

vlcsnap-2020-04-23-09h26m58s765

Vợ chồng  bà Nguyễn Tuyết Vân và ông Nguyễn Nam Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Sương

Trước đó, vào ngày 14/4/2020, bà Vân đến cơ quan Công an trình báo về việc mất xe mô tô. Bà Vân cho biết: bà dựng xe mô tô trước quán cơm tại số 77, đường Lý Thường Kiệt, phường 6 thì bị mất. Từ tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 16/4, Công an phường 6, thành phố Mỹ Tho phát hiện chiếc xe của bà Vân đang dựng tại quán cơm.

Qua làm việc, bà Vân thừa nhận: chiếc xe báo mất do chồng bà là ông Nguyễn Nam Thanh lấy đi. Còn ông Thanh thì cho biết: do giận vợ nên lấy xe chạy về vườn ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Hôm sau, biết ông Thanh đã đem xe về nhà, nhưng bà Vân không thông báo cơ quan Công an.

Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành lập hồ sơ xử lý bà Vân theo qui định của pháp luật.

Hồ Sương