Bắt 01 tụ điểm game bắn cá ăn thua bằng tiền

(THTG) Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 31-3, Tổ kiểm tra do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Mỹ Tho cùng Công an phường 6, thành phố Mỹ Tho kiểm tra hành chính 01 điểm game bắn cá trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho.

vlcsnap-2022-04-01-09h31m39s676.png

vlcsnap-2022-04-01-09h31m45s824.png

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tụ điểm game bắn cá tại đường Lê Thị Hồng Gấm, P6, TP. Mỹ Tho. 

Điểm game bắn cá này có 03 máy bắn cá, do Nguyễn Thanh Huy, sinh năm 1986, cư trú phường 6, thành phố Mỹ Tho làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, có 01 máy đang hoạt động và 06 người đang có mặt tại đây. Trong đó, Ngô Văn Tân, sinh năm 1987, cư trú ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho đang chơi dưới hình thức tích lũy điểm để đổi tiền: 1.000 điểm đổi được 100.000 đồng.

Nguyễn Thanh Huy chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của 03 máy bắn cá, nên Tổ kiểm tra lập biên bản thu giữ cùng với 02 xe mô tô không giấy tờ.

vlcsnap-2022-04-01-09h32m44s174.png

Kiều Quốc Cường – Đối tượng có quyết định đưa đi cai nghiệm nhưng không chấp hành mà bỏ trốn. 

Qua làm việc, trong nhóm 06 người, có Kiều Quốc Cường, sinh năm 1983, cư trú xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông đã bị Toà án nhân dân huyện Tân Phú Đông ra Quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc vào tháng 02/2022 nhưng không chấp hành mà bỏ trốn.

Tổ kiểm tra đã bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin và ảnh: Đặng Thanh