Bão tuyết lịch sử đe dọa Đông Bắc Mỹ

Khu vực Đông Bắc Mỹ từ thành phố Philadelphia đến New York chuẩn bị đối mặt với đợt bão tuyết lịch sử với lượng tuyết rơi có thể dày tới 90 cm
Khu vực Đông Bắc Mỹ từ bang Philadelphia tới Maine đang phải chuẩn bị đón một trận bão tuyết lịch sử dự kiến đổ bộ trong ngày 26/1 – Ảnh: Reuters
Cơ quan Dự báo Thời tiết của Mỹ dự báo bão tuyết sẽ đổ vào mạn Bắc của Bờ Đông nước Mỹ từ chiều thứ Hai tới ngày thứ Ba theo giờ địa phương, đặt các bang từ New Jersey tới Indiana vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Thành phố New York có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gió giật mạnh và tuyết rơi dày.

“Chúng ta đang đối mặt với cơn bão tuyết lớn nhất từ trước đến nay”- Washington Post dẫn lời thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio. Đợt tuyết lớn nhất tại thành phố xảy ra vào tháng 2/2006 khi lượng tuyết dày đến 0,7 m trút xuống trong vòng 16 giờ.

Theo kế hoạch, chính quyền thành phố New York sẽ đóng cửa một số tuyến đường và tạm ngừng các dịch vụ vận tải công cộng từ chiều thứ Hai. Tuy nhiên, các trường công lập vẫn sẽ được mở cửa trong ngày đầu tuần và chỉ phải hủy các hoạt động ngoại khóa ngoài trời.

Đợt bão tuyết này được dự báo có thể gây ảnh hưởng tới 30 triệu người tại 16 bang ở Mỹ.

Hơn 1100 chuyến bay trong ngày 26/1 đã bị hủy bỏ từ tối trước đó và dự kiến sẽ có thêm nhiều chuyến bay nữa không thể cất cánh. Các hãng hàng không như United, Delta, Southwest, American Airlines, JetBlue đã cho miễn phí thay đổi lịch bay các chuyến trong hai ngày 26 và 27/1.

Hiện các thành phố trong phạm vi ảnh hưởng của trận bão tuyết đã chuẩn bị một lượng muối lớn cùng nhiều phương tiện dọn tuyết. Các xe chứa chất lỏng làm tan băng cũng đã được bố trí tại các tuyến tàu điện ngầm ở thành phố New York.

Nguồn Chính phủ