Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mở cửa vào ngày 5/5

Bà Vũ Thị Tuyết Nga – Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) cho biết: Sau một thời gian chuẩn bị, đến ngày 1/5, công tác di chuyển hiện vật, sắp xếp trưng bày tại nhà trưng bày mới của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã được hoàn thiện 99% khối lượng công việc. Bảo tàng sẽ khánh thành vào ngày 5/5 tới, ngay sau đó sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan du lịch.

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại vị trí trung tâm của Phòng tôn vinh
(Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

 

Sau khi Bảo tàng mở cửa, du khách sẽ được tham quan toàn bộ công trình hơn 7.000m2 bao gồm nhiều hạng mục quan trọng bằng mô hình và các tài liệu, hiện vật, bộ sưu tập hiện vật có liên quan sẽ khái quát sinh động cuộc kháng chiến 9 năm kháng chiến trường kỳ (1945-1954) chống thực dân Pháp của quân và dân ta với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Riêng phần trưng bày cơ bản (tài liệu, hiện vật) của công trình có diện tích sàn là 1400 m2 lớn gần gấp 3 lần diện tích sàn nhà trưng bày cũ (588 m2). Theo đề cương trưng bày, hạng mục trưng bày trong nhà trưng bày có hơn 1000 hiện vật và chia thành 5 phần chính: phần 1 sơ lược về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; phần 2 chiến dịch Điện Biên Phủ; phần 3 sự giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với chiến dịch Điện Biên Phủ; phần 4 tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ; phần 5 phòng Tôn vinh…

  Trước đó, từ ngày 20/4 – 5/5 Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã tạm dừng phục vụ khách tham quan du lịch để phục vụ công tác trưng bày, sắp xếp hiện vật./.

Theo ĐCSVN