Bán hàng xong quay lại trộm hàng đã bán, bị công an bắt giữ

(THTG) Qua điều tra truy xét, Công an thị xã Gò Công vừa bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Dũng, sinh năm 1986, cư trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về hành vi trộm cắp tài sản.

vlcsnap-2021-01-28-15h13m28s328

Đối tượng Ngô Xuân Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Ngô Xuân Dũng làm nghề mua bán gỗ. Chiều 27/11/2020, Dũng chở 1.191 kg gỗ cẩm lai đến ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công bán cho ông Võ Thanh Hùng với giá 65.500.000 đồng.

Sau khi giao hàng, do nắm rõ địa hình, Dũng nảy sinh ý định trộm lại số gỗ vừa bán, nên vào lúc 2 giờ ngày 28/11, Dũng thuê 01 xe tải và cùng một đối tượng khác quay trở lại xưởng gỗ của ông Hùng, cắt cửa rào lưới B40, trộm 1.059 kg gỗ vừa bán, trị giá trên 58 triệu đồng, sau đó đem đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 43 triệu đồng.

vlcsnap-2021-01-28-15h13m48s527

vlcsnap-2021-01-28-15h14m00s545

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trọng Tín

Công an thị xã Gò Công đã thu hồi 726 kg gỗ cẩm lai trả lại ông Võ Thanh Hùng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng Ngô Xuân Dũng.

Hồ Sương