Anh thử nghiệm hệ thống cảnh báo nhắn qua di động

Một tin nhắn cảnh báo về cơn lũ tại địa phương do nhà chức trách Mỹ gửi đi. Ảnh: Internet

NDĐT – Một hệ thống có thể gửi tin nhắn cảnh báo tới điện thoại di động tại các khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt, tai nạn công nghiệp hay các mối đe dọa khác đang được thử nghiệm tại Anh.

 

Chính phủ Anh sẽ thí điểm chương trình tại Easingwold, North Yorkshire, Leiston, Suffolk và Glasgow để thăm dò phản ứng của công chúng. Có khoảng 50.000 người có thể nhận tin nhắn cảnh báo trong mùa thu này.

Văn phòng Nội các Anh cho biết việc thí điểm được thực hiện thông qua hợp tác với các nhà mạng O2, Vodafone, EE. Cuối tháng 9, thí điểm được triển khai và tiếp tục trong tháng 10, tháng 11. Báo cáo tổng kết dự kiến đưa ra vào đầu năm 2014, sau đó Thủ tướng Anh sẽ ra quyết định triển khai hay không.

Trả lời hãng tin BBC, Bộ trưởng Cải cách Hiến pháp và Chính trị của Anh Chloe Smith cho biết, hệ thống chỉ được sử dụng vào những thời điểm “thực sự khẩn cấp”. Hệ thống được đưa ra sau Bản đánh giá An ninh và Quốc phòng năm 2010 đề ra cam kết của chính phủ “đánh giá phương án hệ thống cảnh báo công cộng”.

Sẽ có hai phương thức chuyển tin nhắn cảnh báo tới điện thoại. Phương thức đầu tiên là dùng SMS hay tin nhắn văn bản trong khi phương thức còn lại là dùng công nghệ CB (cell broadcast), hoạt động trên mạng chuyên biệt, không dùng cho cuộc gọi hay tin nhắn.

Trong khi tin nhắn CB chỉ có thể được gửi bởi nhà mạng di động và có vẻ khác biệt đôi chút so với SMS truyền thống, tin nhắn văn bản lại có thể gửi từ bất cứ người nào, đồng nghĩa với việc tin cảnh báo có khả năng bị “mạo danh”.

Theo Chester Wisniewski, chuyên gia tư vấn của hãng bảo mật Sophos, nếu dùng tin nhắn văn bản thuần túy, bọn lừa đảo dễ dàng tìm thấy lỗ hổng của hệ thống.

Đáp lại các thông tin này, bà Smith cam kết nhà chức trách sẽ “thận trọng với bất kỳ dấu hiệu lạm dụng nào”. Bà cũng nhấn mạnh hệ thống cảnh báo di động hoạt động song song với các dịch vụ có sẵn, cho phép mọi người xác minh tin nhắn với những nguồn khác.

Hệ thống cảnh báo di động đã được sử dụng tại một số nước để cảnh báo mọi người về các vụ mất tích, tù nhân vượt ngục, xe cộ bị truy nã. Những quốc gia thường phải đối mặt với thảm họa tự nhiên như Nhật Bản và Chi-lê áp dụng các công nghệ khác nhau.

Lực lượng chức năng Californian Highway Patrol (Mỹ) sử dụng cảnh báo di động lần đầu tiên vào một buổi tối tháng 8 năm 2013 sau khi hai đứa trẻ bị mất tích. Nhiều người phàn nàn vì bị đánh thức do điện thoại rung và reo liên tục.

Tuy nhiên, vài tuần sau có nhiều phản hồi tích cực hơn khi đứa bé 17 tháng tuổi được đoàn tụ cùng gia đình nhờ các tin nhắn dạng này.

Những trường hợp áp dụng hệ thống cảnh báo di động tại Anh đều được nêu chi tiết trong sách Hiểm họa quốc gia, bao gồm thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nguồn Nhân dân