Ấn Độ: 1.500 người chết vì nắng nóng, bệnh viện quá tải

Các bệnh viện tại Ấn Độ hôm nay đều trong tình trạng quá tải, do có quá nhiều bệnh nhân phải nhập viện do nắng nóng.

 Theo các số liệu thống kê mới nhất, chỉ trong 1 tuần qua, tại nước này đã có hơn 1.500 người tử vong do nắng nóng, nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua.
Một người nông dân ở Andhra Pradesh bên đồng ruộng nứt nẻ (ảnh: EPA)

Hàng năm, vào dịp hè tại Ấn Độ đều có hàng trăm người tử vong do nắng nóng, song năm nay lại là năm có số người tử vong cao nhất kể từ năm 1995 khi đã có tới 1.677 người  chết.

Tại bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ và cũng là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất, từ ngày 18/5 đã có hơn 1.000 người tử vong, cao hơn tổng số người chết do nắng nóng toàn mùa năm ngoái.

Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 48 độ C và đã có hơn 300 người chết trong những ngày qua, so với 31 người toàn mùa năm ngoái.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân chủ yếu là người nghèo và người cao tuổi, những người không được thông tin đầy đủ về sự nguy hiểm của nắng nóng đối với sức khỏe./.

Thu Hoài/VOV- Trung tâm Tin