Lãnh đạo UBND thị xã Cai Lậy đến thăm em Nguyễn Hoài Nam mắc bệnh hiểm nghèo.

(THTG) Lãnh đạo UBND Thị xã Cai Lậy cùng chính quyền địa phương xã Tân Bình vừa đến thăm em Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2007, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Tân Bình, thị xã Cai Lậy mắc bệnh hiểm nghèo, “Suy tủy nhiễm trùng huyết – nhiễm nấm huyết”, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Em Nguyễn Hoài Nam là học sinh giỏi trường Tiểu học Tân Bình, thị xã Cai Lậy nhiều năm liền. Đến đầu năm học 2017 – 2018, bỗng nhiên Hoài Nam bị chảy máu chân răng, bầm da, sốt cao liên tục, xuất huyết da và tiểu ra máu, gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, các Bác Sĩ chẩn đoán em bị mắc bệnh “Suy tủy nhiễm trùng huyết – nhiễm nấm huyết” rất nặng.

vlcsnap-2017-11-01-15h35m38s795 vlcsnap-2017-11-01-15h35m57s060

Đại diện chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đến thăm và hỗ trợ em Nguyễn Hoài Nam phần nào chi phí chữa bệnh.

   Bệnh viện Nhi đồng 1 chuyển em Nguyễn Hoài Nam qua điều trị tại Bệnh viện truyền máu – huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Bác sĩ điều trị cho biết: Căn bệnh của Nguyễn Hoài Nam là bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị rất cao. Hơn 1 tháng qua, gia đình phải chạy vay, mượn nợ khắp nơi để điều trị bệnh cho con, với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Theo các Bác sĩ Bệnh viện truyền máu – huyết học thành phố Hồ Chí Minh căn bệnh “Suy tủy nhiễm trùng huyết – nhiễm nấm huyết” của em Nguyễn Hoài Nam muốn điều trị lâu dài và hiệu quả phải cần số tiền trên 600 triệu đồng.

vlcsnap-2017-11-01-15h36m08s076

Gia đình em Nguyễn Hoài Nam. 

Ông Lê Văn Vũ – Phó chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy đã thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ em Nguyễn Hoài Nam 2 triệu đồng. Dịp này, nhóm Cai Lậy quê tôi hỗ trợ Nguyễn Hoài Nam 10.300.000 đồng, giúp em Hoài Nam tiếp tục có tiền điều trị bệnh. Được biết, hoàn cảnh của em Nguyễn Hoài Nam rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng giúp em chữa bệnh.

                          Bài và ảnh:  Nguyễn Bảy