Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm năm 2016.

(THTG) Chiều ngày 20/1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Untitled 2

    Ảnh : Minh Trí 

   Năm 2016, Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động mở 3 cao điểm, xây dựng 21 kế hoạch tấn công trấn áp các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, truy nã tội phạm, xử lý các băng nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đã phát hiện, điều tra khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng tham ô tài sản, làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức; 11 vụ, 11 đối tượng và xử lý hành chính 149 vụ, 152 đối tượng phạm tội về kinh tế; 85 vụ tội phạm về ma túy, bắt xử lý 111 đối tượng; triệt xóa 24 nhóm, 175 đối tượng hoạt động băng nhóm; phát hiện xử lý 405 vụ cờ bạc, mại dâm với hơn 2.500 đối tượng. Một số loại tội phạm được kéo giảm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản công dân. Nhiều mô hình trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh được củng cố, phát huy hiệu quả.

Untitled 1

Ảnh : Minh Trí 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm năm 2016. Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tai nạn, tệ nạn còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể của tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành trong công tác phòng chống tội phạm, tập trung cũng cố Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức cảnh giác trong cán bộ, công chức và nhân dân, cũng cố các tổ chức quần chúng ở cơ sở và nhân rộng các mô hình, các nhân tố tích cực trong công tác phòng chống tội phạm ở các địa phương; chủ động triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

 

An Phước