Phú Mỹ ra mắt xã nông thôn mới

Ngày 21/12, tại nhà văn hóa xã Phú Mỹ, UBND huyện Tân Phước tổ chức Lễ công bố xã Phú Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến dự có Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh cùng đông đảo nhân dân xã Phú Mỹ

1

Ảnh: Bùi Phong

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của nhân được nâng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn đổi mới, sản xuất phát triển, thu nhập bình quân tăng 14%, đạt hơn 33 triệu đồng mỗi người một năm, hộ nghèo giảm còn 3%, cở sở vật chất văn hóa được đầu tư đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao rèn luyện của nhân dân. Quốc phòng an ninh vững mạnh, trật tự xã hội ổn định, các chính sách an sinh xã hội được đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể triển khai sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, giúp xã sớm đạt 19 tiêu chí.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng cờ thi đua cho đảng bộ huyện Tân Phước, tặng bằng khen cho 7 cá nhân và UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích Đảng bộ và nhân dân xã Phú Mỹ đạt được trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã cần tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đạt được, thường xuyên kiểm tra, rà soát củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, chú trọng xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư./.

Khánh Hồng