Nhiều hoạt động trong Tuần lễ lễ hội kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Mỹ Tho và 333 năm đô thị Mỹ Tho

       UBND và ngành Văn hóa TP. Mỹ Tho sẽ tổ chức Tuần lễ lễ hội “Kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Mỹ Tho, 333 năm Đô thị Mỹ Tho”, lễ hội chính sẽ diễn ra từ 24/8 đến 30/8 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao khá rầm rộ và qui mô.

Tiết mục thi hát sử ca vòng I của xã Trung An “Nghìn năm Thăng Long”.

       Lễ hội sẽ được khai mạc lúc 20 giờ ngày 24/8 tại sân khấu chính, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (có truyền hình trực tiếp). Các hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần lễ lễ hội: Giải quần vợt, giải cầu lông (khu Trung tâm Thể thao TP. Mỹ Tho); biểu diễn mô tô nước (Giếng nước - công viên Tết Mậu Thân); giao lưu đờn ca tài tử (tại Bia lưu niệm Thành ủy - xã Đạo Thạnh); biểu diễn thời trang; ẩm thực món ngon Nam bộ; Liên hoan múa Lân sư rồng; Vũ hội hóa trang, Thi hát sử ca vòng II… (những hoạt động này chủ yếu diễn ra ở khu vực đường Hùng Vương).

Từ ngày 5/8 đến 20/8, các hoạt động trước lễ hội đã lần lượt diễn ra: Chương trình của Đội Tuyên truyền lưu động biểu diễn phục vụ các xã, phường trong TP.Mỹ Tho; Thi hát sử ca vòng I; Sơ tuyển hội thi hóa trang; Tổ chức thi đấu giải Billiards carom 3 băng mở rộng; thi đấu giao hữu bóng đá; tuần hành biểu diễn mô tô, xe cổ, giải đua xe đạp phong trào mở rộng…Các hoạt động trên đã làm không khí thành phố sôi động, thu hút khá nhiều vận động viên, diễn viên tham gia và đông đảo nhân dân đến xem.