Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2015

(THTG) Ngày 26/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2015 và phương hướng năm 2016. Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Công tác tuyển quân, tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Năm 2015 toàn tỉnh tuyển 1.700 chỉ tiêu, trong đó có 43 đảng viên, 1.657 đoàn viên; Cao đẳng, Đại học 199 chỉ tiêu… Ngành Công an – Quân sự các xã, phường, thị trấn tổ chức đối chiếu, đăng ký, quản lý công dân chặc chẽ, đảm bảo tính công bằng dân chủ trong công tác tuyển quân, tuyển sinh. Theo đó, toàn tỉnh quản lý được gần 10.300 thanh niên tuổi 17 và hơn 104.000 công dân tuổi từ 18 đến 25 và hơn 3.600 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học tuổi từ 26 đến 27. Tổng điều khám gần 7.000 công dân, trong đó 2.900 công đủ sức khỏe tham gia công tác nghĩa vụ quân sự; đưa ra xét duyệt, bình nghị gần 6.000 công dân có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giáo cao những kết quả đạt được của công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2015. Ông cũng nhấn mạnh, thời gian tới cần phối hợp chặc chẽ giữa các ngành có liên quan, kiện toàn đủ số lượng thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyển quân; Chú trọng làm tốt khâu bình nghị bước 1 và bước 2, tổ chức trại tòng quân tạo không khí thi đua sôi nổi để động viên công dân lên đường nhập ngũ; Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, về lý tưởng cho Thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tồ Quốc….

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và kêu gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Minh Toàn