Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 18/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy;  đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy;  các đồng chí thường vụ tỉnh ủy, thường trực UBND, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp thành phố, cùng 297 đại biểu đại diện cho 5.200 đảng viên ở 66 cơ sở Đảng của toàn thành phố.

Đại hội đã nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực như: Kết quả triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác trong thời gian tới; Kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015….

Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, đại biểu tích cực đóng góp ý kiến, đề ra Nghị quyết, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới theo cơ cấu “công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp”. Trong đó, ưu tiên đầu tư các nguồn lực chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại để thành phố đạt chuẩn đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào cuối năm nay.

1

Ảnh: Lê Long

          Cũng trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 44 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH khóa mới đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đặng Thanh Liêm đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy; các đồng chí: Nguyễn Trọng Hữu, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Thị Lan đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy; bầu 9 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Võ Văn Năm đắc cử chức danh Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; bầu 27 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, 2 đồng chí dự khuyết và thông qua Nghị quyết.

2

Đồng chí  Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ của BCH Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ TP. Mỹ Tho do có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Sau Đại hội này, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, xác định rõ lộ trình, bước đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, sớm đưa nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc và thành công tốt đẹp, càng cũng cố thêm niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Kim Nữ