Trung Quốc cam kết xử phạt nghiêm doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Ngày 26/2, theo Tân Hoa Xã, Bộ Môi trường Trung Quốc cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp hoặc nhà máy phát điện gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực phía Bắc Trung Quốc.

Khói mù ô nhiễm tại Bắc Kinh (Nguồn: sohu)

Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết, qua điều tra đã phát hiện một số nhà máy nhiệt điện, xi măng và gang thép của tỉnh Hà Bắc chưa thực hiện việc dừng sản xuất hoặc cắt giảm sản lượng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trước đó, nhằm tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

 Đại bộ phận khu vực phía Bắc của Trung Quốc xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, kỷ lục trong những tháng qua, gây nên sự bức xúc cho người dân đang sinh sống ở nơi đây. Ngày 21/2, lần đầu tiên chính quyền thành phố Bắc Kinh đã phải nâng mức cảnh báo ô nhiễm lên “màu da cam” (mức độ nguy hiểm cao thứ hai).

Theo Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm phương án xử lý khói mù ô nhiễm, bao gồm việc xây dựng 12 đường điện liên tỉnh phục vụ việc xử lý khu ô nhiễm. Qua đó, khu vực miền Đông Trung Quốc – nơi thường hay xuất hiện khói mù do ô nhiễm thời gian gần đây, sẽ sử dụng nguồn điện này thay vì nguồn nhiệt điện tại địa phương.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều biện pháp và chính sách để xử lý ô nhiễm, tuy nhiên vấn đề ô nhiễm dường như ngày càng nghiêm trọng hơn./.

Nguồn ĐCSVN