Philippines thêm ngân sách cho hoạt động tái thiết sau bão

Quỹ tài chính dự kiến vào khoảng 887 triệu USD, hiện đang được tăng lên hơn 935 triệu USD.

Chính phủ Philippines đã tăng ngân sách lên hơn 935 triệu USD cho các hoạt động tái thiết tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan vừa qua.

 

Tacloban hoang tàn sau siêu bão Haiyan (Ảnh: CNN)

Thư kí Văn phòng thông tin Tổng thống Philippines cho biết, quĩ tài chính cho các hoạt động tái thiết dự kiến ở mức khoảng hơn 887 triệu USD. Tuy nhiên, ngân sách phải tăng lên do có một số yêu cầu xây dựng lại các tòa nhà của chính quyền địa phương, trụ sở cảnh sát và chợ bị bão tàn phá. Một kế hoạch hành động tái thiết và khôi phục sau bão Haiyan cũng được đưa ra sau cuộc họp Nội các ngày 29/11.

Theo kế hoạch, 67% ngân sách sẽ được phân bổ cho các hoạt động xây dựng nhà ở cho người dân, cơ sở hạ tầng công, bao gồm đường sá, cầu cống, sân bay, cảng và các cơ sở hạ tầng khác. 12% ngân sách được sử dụng cho các dự án tạo việc làm và cải thiện cuộc sống của người dân, bao gồm hỗ trợ ngành nông nghiệp và ngư nghiệp.

Chính phủ Philippines cũng ưu tiên cho những khu vực nằm trong bán kính 50 km từ tâm bão./.

Phạm Hà/VOV – Trung tâm Tin 
(Theo Tân Hoa xã)