Công an Mỹ Tho bắt 2 đối tượng tàng trữ vũ khí và cướp giật tài sản

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ và tiến hành điều tra 2 đối tượng là Lý Gia Bảo, sinh năm 1999, cư trú phường 10, thành phố Mỹ Tho và Châu Tuấn Kiệt, sinh năm 2000, cư trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp giật tài sản.

tang-vat

 cuop-2tang-vat-day-chuyen

02 đối tượng  Lý Gia Bảo và Châu Tuấn Kiệt  cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Lý Gia Bảo và Châu Tuấn Kiệt khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trước đó ngày 02-6, Bảo và Kiệt điều khiển xe mô tô đi lòng vòng trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Mỹ Tho. Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4 thì phát hiện chị Nguyễn Thị Điệp, cư trú xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho điều khiển xe mô tô, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. 2 đối tượng liền áp sát và giật sợi dây chuyền gần 05 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 20 triệu đồng của chị Điệp, rồi tăng ga tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh. Qua tra cứu trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh và camera của nhà dân, và xác minh lai lịch, lực lượng công an vừa bắt giữ 2 đối tượng trên tại một nhà trọ thuộc ấp 2, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Bảo và Kiệt còn khai nhận: với thủ đoạn tương tự, trước khi giật dây chuyền của chị Điệp, 2 đối tượng còn thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn Phường 10, thành phố Mỹ Tho. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng tại xã Trung An, lực lượng Công an thu giữ: 2 sợi dây chuyền, 1 khẩu súng Rulo bằng kim loại, 4 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và 1 xe mô tô là phương tiện gây án.

Công an thành phố Mỹ Tho đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hồ Sương – Trọng Tín