- Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người. - Giá vàng miếng SJC lại lập đỉnh mới, cao nhất từ trước tới nay, chạm mốc 86 triệu đồng/lượng. - Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục hầu toà. - Huyện Chợ Gạo: Phấn đấu quý I năm 2025 ra mắt huyện nông thôn mới nâng cao. - Không nhận được sự đồng thuận của dân, xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên, Bình Dương dừng việc sáp nhập. - Sản lượng vải thiều sụt giảm mạnh, nông dân Lục Ngạn lo thất thu. - Sản lượng thủy sản ước đạt 2.713,9 nghìn tấn trong 4 tháng. - Di dời, đốn gần 100 cây xanh mở rộng đường vào Tân Sơn Nhất - Thanh long loại 1 tại vườn được thương lái thu mua 45.000 đồng một/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. - TP.HCM phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong quý 1-2024...

Con số gây giật mình về dân số Nhật Bản

Dân số Nhật Bản đã giảm xuống dưới 125 triệu người, mức giảm năm thứ 12 liên tiếp.

Báo Japan Times ngày 12-4 đưa tin dân số Nhật Bản đã giảm 556.000 người vào năm 2022 so với một năm trước đó, xuống còn 124,9 triệu người. Đây là mức giảm năm thứ 12 liên tiếp.

Theo đó, tính đến ngày 1-10-2022, dân số Nhật Bản, bao gồm cả cư dân nước ngoài, chỉ còn khoảng 124.947.000 người, trong đó số lượng công dân Nhật Bản giảm 750.000 người xuống 122.031.000 người – mức giảm lớn nhất kể từ năm 1950.

Con số gây giật mình về dân số Nhật Bản - Ảnh 1.

Dân số Nhật Bản giảm năm thứ 12 liên tiếp. Ảnh: Reuters

Xu hướng trên cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với Nhật Bản hiện tại là tìm cách đối phó với thách thức kép: tỉ lệ sinh giảm và già hoá dân số.

Theo Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản, tất cả 47 tỉnh của nước này, ngoại trừ thủ đô Tokyo, đều ghi nhận dân số giảm tính đến tháng 10 năm ngoái. Cá biệt có tỉnh Okinawa giảm 0,01% dân số, lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Trong khi đó, dân số trong độ tuổi lao động ở Nhật Bản (những người từ 15-64 tuổi) giảm 296.000 người xuống 74.208.000 người, chiếm 59,4% tổng dân số. Tỉ lệ % này ngang bằng với mức thấp kỷ lục một năm trước đó.

Ngoài ra, dân số dưới 14 tuổi của Nhật Bản chiếm 11,6% tổng dân số, mức thấp nhất trong lịch sử. Ngược lại, dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm mức cao kỷ lục là 29% tổng dân số cả nước.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*