Tử hình kẻ trực tiếp điều khiển xe ô tô đụng chết người do mâu thuẫn trong vay mượn tiền

(THTG) Ngày 23-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Minh (tự là Minh Pháp Sư) sinh năm 1993 về tội “Giết người” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Cùng đồng phạm là các bị cáo: Lê Văn Bình (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Tiến (sinh năm 1999), Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 2004) về tội “Giết người”.

vlcsnap-2022-09-24-10h22m55s925.png

vlcsnap-2022-09-24-10h23m27s471.png

vlcsnap-2022-09-24-10h25m18s787.png

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án điều khiển xe ô tô đụng chết người. Ảnh: Minh Nguyên

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền với anh Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1989) cư trú xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, nên khoảng 23 giờ 00 ngày 10-11-2021, Minh đã rủ Bình và Nam đi tìm anh Đ để đánh nhau; Bình rủ thêm Tiến đi trên Huyện lộ 90 đoạn thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho hướng về Quốc lộ 50. Tại đây, Bình dùng súng bắn, Tiến dùng dao đánh và chém anh Đăng nhưng không trúng. Sau đó khi Đăng điều khiển xe mô tô chở bạn gái là chị D.T.M.D chạy đi. Lúc này, được Bình điện thoại thông báo, Minh đã sử dụng xe ô tô cùng Nam tăng ga tông thẳng từ phía sau xe của Đăng làm cho Nguyễn Hải Đăng tử vong, riêng chị D bị thương tích 0,5%.

TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Minh mức án tử hình về tội giết người và 01 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hình phạt là tử hình; bị cáo Lê Văn Bình mức án chung thân; bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến bị phạt 18 năm tù và bị cáo Nguyễn Trọng Nam phải chịu 12 năm tù.

Mạnh Cường