Trên 9,3 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang

(THTG) Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

vlcsnap-2020-07-09-14h39m16s991

vlcsnap-2020-07-09-14h39m06s663

Quang cảnh hội nghị sơ kết  6 tháng đầu năm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Trọng Hiếu

6 tháng đầu năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, vận đông giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Theo đó đã vận động trên 23.500 suất quà, xây dựng, sửa chữa 26 căn nhà, trao 30 suất học bổng, khám chữa bệnh 25 người, trao tặng 10 xe lăn, hỗ trợ nguồn vốn vay sản xuất với tổng kinh phí trên 9,3 tỷ đồng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác hỗ trợ giúp cho nạn nhân  chất độc da cam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Nhà nước.

6699b414cbf736a96fe6

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Minh Nguyên

6 tháng cuối năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức Hội trong tỉnh; hỗ trợ các Hội huyện, xã chưa được cấp kinh phí hoạt động; vận động và tiếp nhận nguồn tài trợ xây dựng mái ấm da cam, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Trọng Hiếu