Cây ‘ATM gạo’ đầu tiên ở Cái Bè đi vào hoạt động

(THTG) Ngày 17-4, huyện Cái Bè đưa vào hoạt động cây ATM gạo đầu tiên để phát gạo miễn phí cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

“ATM gạo” đặt tại trụ sở UBND Thị trấn Cái Bè, hoạt động mỗi ngày theo 2 khung giờ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ. Mỗi người dân được nhận 3,5 kg gạo cùng 5 quả trứng.

vlcsnap-2020-04-17-09h43m13s323

vlcsnap-2020-04-17-09h43m38s018

Cây “ATM gạo” nghĩa tình tại huyện Cái Bè. Ảnh: Hữu Nhân

 Trước khi vào nhận gạo, người dân được rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, đảm bảo đúng cự ly theo quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

vlcsnap-2020-04-17-09h42m46s668

vlcsnap-2020-04-17-09h46m02s039

 Người dân đến nhận gạo được hướng dẫn giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Hữu Nhân

Theo UBND Thị trấn Cái Bè, trong ngày đầu hoạt động, đã có khoảng 100 người dân đến nhận hỗ trợ tại cây “ATM gạo”. Mô hình “Điểm phát gạo tự động cho người nghèo” theo hình thức cây ATM do UBND Thị trấn Cái Bè vận động Hội doanh nghiệp huyện Cái Bè và các cá nhân, đơn vị cùng chung sức thực hiện. Tính đến nay, đã có hơn 20 cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ được trên 15 tấn gạo.

Hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là các đối tượng mà mô hình cây ATM gạo hướng tới. Vì vậy, những đối tượng là lao động tự do, người bán vé số, người bị mất việc, người cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn, nếu có nhu cầu đều có thể chủ động tới rút gạo miễn phí trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Hy vọng rằng, mô hình cây ATM gạo sẽ giúp cho những mảnh đời cơ cực bớt đi phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền trong thời điểm khó khăn này.

Hoàng Diễm