8 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

(THTG) Ngày 26-3, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1991, quê quán xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại Khu phố 1, Phường 2, thị xã Gò Công về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Nguyễn Văn Lâm đã sử dụng tài khoản Facebook để tham gia đăng tải, chia sẻ các bài viết trên các hội, nhóm có nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Đến năm 2022, Lâm tự lập và quản trị trang riêng với tên “Nhật ký yêu nước” để tiếp tục đăng tải, chia sẻ các bài viết với mục đích bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đến ngày 7/7/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện hành vi của Lâm nên tiến hành điều tra, bắt giữ, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xác định Lâm có 19 bài viết với 34 trang tài liệu từ Facebook có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân…

Căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm 8 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước”.

Tin và ảnh: Trọng Tín