23.000 người Nhật Bản diễn tập chống thảm họa hạt nhân

Dựa trên kịch bản một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Tây Nhật Bản, cuộc diễn tập lớn chống thảm họa được tổ chức ngày 11-11 tại Nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime.

Theo NHK, đây là cuộc diễn tập đầu tiên kể từ khi lò phản ứng số 3 của nhà máy Ikata được tái kích hoạt hồi tháng 8.

Công nhân nhà máy tập trung tại trung tâm kiểm soát khẩn cấp để đối phó tình hình. Ảnh: NHK

Khoảng 23.000 người, gồm cư dân địa phương cùng các quan chức từ 90 tổ chức, chính quyền trung ương đến địa phương, Công ty Điện lực Shikoku điều hành nhà máy Ikata đã tham gia cuộc diễn tập.

Từ các bài học sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào năm 2011, các quan chức đã xây dựng trung tâm kiểm soát khẩn cấp tại khu vực cao để bảo vệ khỏi sóng thần.

Trẻ em tham gia diễn tập chống thảm họa hạt nhân tại Ikata, Ehime, Nhật Bản, ngày 11-11-2016. Ảnh: Kyodo

Theo kịch bản một trận động đất lớn có thể làm gián đoạn giao thông đường bộ, ngăn chặn di tản bằng đường bộ, cuộc diễn tập sơ tán cư dân bằng thuyền được tổ chức lần đầu tiên tại mũi Sada ở Ehime, nơi nhà máy Ikata hoạt động.

Sau loạt trận động đất tấn công tỉnh Kumamoto hồi tháng 4, các quan chức Ehime đang xem xét các kế hoạch sơ tán cư dân, với nhiều thách thức bao gồm việc tìm chỗ ở tạm thời cho người dân bị cô lập trong trường hợp khẩn cấp khi chỉ có 10 cơ sở được bảo vệ chống phóng xạ.

Các quan chức hy vọng cuộc diễn tập lớn này sẽ giúp đánh giá hiệu quả của các kế hoạch sơ tán cư dân.

Nguồn SGGP Online