2013: Thế giới mất 130 tỷ USD vì thiên tai

       Theo báo cáo của hãng bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re, năm 2013 thế giới thiệt hại khoảng 130 tỷ USD do những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.

Theo hãng tin AFP, Swiss Re cho biết con số thiệt hại năm nay giảm mạnh so với mức 196 tỷ USD của năm 2012. Tuy nhiên, số người chết do thiên tai tăng vọt lên 25.000 người, so với mức 14.000 của năm 2012.

Siêu bão Haiyan quét qua Philippines hồi đầu tháng 11 được cho là thảm họa gây tang thương và mất mát nhiều nhất, với khoảng 7.000 người thiệt mạng. Đây là nguyên nhân chính khiến số người chết do thảm họa trong năm 2013 tăng đáng kể so với năm 2012.

Tuy nhiên, theo Swiss Re, ngành bảo hiểm toàn cầu lại chỉ phải chi trả 44 tỷ USD cho các thiệt hại từ thiên tai trong năm 2013, thấp hơn nhiều so với mức 81 tỷ USD của năm ngoái. Nguyên nhân được cho là vì người dân Philippines rất ít đăng ký bảo hiểm. Ước tính, thiệt hại do cơn bão này gây ra từ 6,5-14,5 tỉ USD nhưng số tiền đền bù chỉ từ 300-700 triệu USD.

Ngoài bão Haiyan, còn nhiều vụ thiên tai nghiêm trọng như đợt lũ lụt ở Trung và Đông Âu hồi tháng 6 (thiệt hại khoảng 18 tỉ USD, bảo hiểm đền bù 4 tỉ USD); lũ lụt ở tỉnh Alberta, Canada cũng vào tháng 6 (bảo hiểm đền bù 2 tỉ USD); bão Andreas ở Đức và Pháp hồi tháng 7 (bảo hiểm đền bù 3 tỉ USD)…

Nguồn Báo chính phủ