15 năm tù giam cho đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(THTG) Để có ma túy sử dụng cũng như tiền tiều xài cá nhân và trả nợ, một bị cáo tại thành phố Mỹ Tho đã “Mua bán trái phép chất ma túy” phải lãnh 15 năm tù.

vlcsnap-2023-09-19-15h38m16s209.png

vlcsnap-2023-09-19-15h40m06s482.png

vlcsnap-2023-09-19-15h41m34s047.png

Bị cáo Lê Phong Hải tại phiên tòa xét xử sáng 19/9.

Theo đó ngày 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Lê Phong Hải, sinh năm 1999 ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023, Lê Phong Hải bị bắt quả tang tàng trữ trái phép hơn 19,1 gam ma túy loại MDMA và trên 48,4 gam ma túy loại Ketamine, nhằm mục đích bán lại cho người khác sử dụng tại nhà, đường Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 1, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Qua điều tra bị can xác định, Lê Phong Hải là đối tượng sử dụng ma túy và bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 2/2023 từ một người thanh niên ở Thành phố Hồ Chí Minh thông qua bạn bè bên ngoài xã hội giới thiệu.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Lê Phong Hải 15 năm tù về tội “Mua bán trải phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Nhóm phóng viên thời sự