15 năm 06 tháng tù cho đối tượng cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

(THTG) Ngày 06-6, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phạm Tuấn Lên, sinh 1986, Dư Thanh Tuấn Em, sinh 1982 cùng ngụ thành phố Mỹ Tho và 11 đồng phạm khác về tội cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra vào tháng 11-2021.

vlcsnap-2023-06-07-16h21m49s348.png

vlcsnap-2023-06-07-16h22m25s984.png

Phiên tòa xét xử đối tượng cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Việt Bình

 Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 26/11/2021 khi nghe chị T. X nói có vay của anh N. M. T số tiền 20 triệu đồng, hiện đã đến hạn nếu không trả sẽ bị đánh và ném nước sơn vào nhà, Tuấn Lên, Tuấn Em kêu chị X điện thoại cho anh T đến quán Bằng Lăng tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để giải quyết. Anh T. chạy xe mô tô một mình đến quán Bằng Lăng. Sau khi bắt anh T vào bên trong quán, bị cáo Tuấn Lên, Tuấn Em cùng đồng phạm đã dùng dao tự chế khống chế, bắt giữ; đánh anh T gây thương tích, và cướp số tiền gần 55 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, tính mạng, sức khỏe người khác, mà còn gây mất trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang không chấp nhận kháng cáo, giữ bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Lên 15 năm 06 tháng tù, Dư Thanh Tuấn Em 14 năm 06 tháng tù và Cao Thanh Cường 12 năm tù về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 06 tháng tù đến 07 năm 03 tháng tù.

                                            Nhóm phóng viên thời sự