12 tháng tù giam cho đối tượng trộm cắp tài sản

(THTG) Ngày 27-9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Trần Minh Giàu.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, vào ngày 21/05/2021, Trần Minh Giàu, sinh năm 1997, ngụ số 148/29C Tôn Đản, Phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh gặp người bạn tên Hải (chưa rõ lai lịch, quen nhau trong quá trình chấp hành án phạt tù ở trại giam Xuyên Mộc, cục C10, Bộ Công an) cư ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về nhà bạn ở miền Tây chơi.

vlcsnap-2021-09-27-15h13m37s271.png

vlcsnap-2021-09-27-15h13m07s969.png

Đối tượng Trần Minh Giàu tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Lâm

Đến khoảng 07 giờ ngày 22/05/2021, Hải chở Giàu bằng xe mô tô 02 bánh đến chợ Phú Mỹ (ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước) và dừng xe gần quầy bán vé số của chị Phạm Thị Ngân, sinh năm 1983, ngụ ấp phú Thạnh, xã Phú Mỹ. Tại đây, Hải chỉ tay về quầy vé số của chị Ngân nói có tiền, Giàu lại gần quầy vé số và lợi dụng lúc có khách mua vé số, Giàu lén mở hộc tủ lấy 46.975.000 triệu đồng và 296 tờ vé số chưa xổ, tổng giá trị tài sản là 49.665.000 đồng, thì bị chị Ngân phát hiện, tri hô. Giàu bị bắt giữ, còn Hải bỏ chạy thoát.

Trần Minh Giàu từng có 02 tiền án về cướp giật tài sản, vừa được xóa án tích, vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giàu 01 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh Lâm