Xử lý vi phạm về nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngày nghỉ

(THTG) Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, qua 1,5 tháng đã triển khai thực hiện xử lý chuyên đề và các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ở 58 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện, bàn giao cho công an địa phương hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

vlcsnap-2023-11-07-09h49m30s225.png

vlcsnap-2023-03-30-08h58m51s740.png

Kiểm tra, đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: Việt Bình

Theo đó từ ngày 30/8/2023 đến ngày 15/10/2023, các Tổ công tác của Bộ Công an do Cục Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện thuộc các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý chuyên đề và các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đã phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý gần 6.400 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ghi nhận trên 200 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, nhà báo; bàn giao cho Công an địa phương khởi tố: 08 vụ, 09 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép, chống người thi hành công vụ và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Với sự quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đó, từ ngày 30/8/2023 đến ngày 15/10/2023, tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả 03 tiêu chí. Cụ thể tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia xảy ra 50 vụ, làm chết 19 người, bị thương 48 người. So với cùng kỳ giảm 30 vụ, giảm 21 người chết, giảm 16 người bị thương. Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cũng cho biết thời gian tới  việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lê.

Mạnh Cường