Xây đền thờ và đúc trống đồng tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

     Sáng 22 – 12, tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Danh tướng Quân giải phóng miền Nam đã được khánh thành đúng ngày kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Danh tướng Quân giải phóng miền Nam.

Đền thờ được Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai xây dựng trong hai tháng, trên diện tích 450 mét vuông, trong khuôn viên công viên nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng, bên bờ sông Đồng Nai.

Ngoài chính điện là nơi trang trọng đặt tượng thờ, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, đền còn thờ các vị tướng như Thượng tướng Trần Văn Trà, Nguyên tư lệnh lực lượng vũ trang miền Nam, Tư lệnh quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Bình, Nguyên khu bộ trưởng Khu 7, Tư lệnh quân sự Nam Bộ; Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Nguyên phó tư lệnh lực lượng vũ trang miền Nam…

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, việc xây dựng Đền thờ Đại tướng là để tỏ lòng tôn kính đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu dâng hương trước bàn thờ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Cũng trong sáng 22-12, tại Trung tâm văn hóa huyện Quảng Xương, Hội khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp Hội cổ vật Thanh Hóa, Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh tổ chức đúc trống, súng, kiếm đồng dâng tặng khu lưu niệm Đại tướng – Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Nguyên tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi điện hoa chúc mừng.

Hoạt động trên xuất phát từ tình cảm, thái độ tri ân của thế hệ hôm nay đối với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tâm nguyện kiên định đi theo con đường Đại tướng, Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn và dày công vun đắp. Sau khi hoàn thiện, các đồ đồng nêu trên sẽ được dâng tặng khu lưu niệm Đại tướng- Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở tỉnh Quảng Bình.

Nguồn Nhân dân