Xã Long Bình, huyện Gò Công Tây kỷ niệm 77 năm Chiến thắng Long Thạnh

(THTG) Ngày 27-3, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Bình, huyện Gò Công Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Chiến thắng Long Thạnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã đặt tràng hoa và thắp hương, dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cho thế hệ hôm nay có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xã Long Bình, huyện Gò Công Tây kỷ niệm 77 năm Chiến thắng Long Thạnh. Ảnh: Kim Lan

Cách đây 77 năm, vào ngày 18-2 âm lịch năm Đinh Hợi (1947), tại làng Long Thạnh, nay thuộc ấp Ninh Quới, xã Long Bình huyện Gò Công Tây, Thực dân Pháp đã mở trận càn quy mô gồm tiểu đoàn lính Âu Phi và tay sai có xe nội đồng và pháo binh yểm trợ từ nhiều hướng kéo vào, tìm diệt lực lượng kháng chiến và uy hiếp tinh thần chiến đấu của quân và dân ta.

Theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân Gò Công Tây đã đoàn kết một lòng, đánh bại cuộc càn quét làm nên Chiến thắng Long Thạnh đầy vẻ vang tự hào. Chiến thắng Long Thạnh là một trong những chiến công hiển hách là nguồn tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và Nhân dân xã Long Bình, huyện Gò Công Tây trong suốt thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị – xã hội.

Nguyễn Quyền