Xã Cẩm Sơn đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”

(THTG) Ngày 10/01, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang tổ chức tổ chức lễ công bố xã nông thôn mới Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2018-01-10-15h23m30s213

vlcsnap-2018-01-10-15h18m22s926

Quang cảnh đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” xã Cẩm Sơn – huyện Cai Lậy. Ảnh: Thanh Tùng

Xã Cẩm Sơn có diện tích tự nhiên là 1.252 hecta, với 2.290 hộ và 8.215 nhân khẩu. Bằng sự chung sức chung lòng của cả chính quyền và nhân dân địa phương, diện mạo xã Cẩm Sơn – Địa danh gắn liền với chiến thắng Ba Rài lịch sử đã không ngừng phát triển. Trong tiến trình xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, rất nhiều hộ gia đình phát huy truyền thống cách mạng tích cực đi đầu các phong trào, các cuộc vận động, sẵn sàng hiến đất, vật kiến trúc, cây ăn trái để bàn giao mặt bằng, nâng cấp mở rộng mạng lưới giao thông và nhiều công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội mang giá trị trên 178 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 104 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/năm…

vlcsnap-2018-01-10-15h19m43s953

vlcsnap-2018-01-10-15h20m05s791

Đại diện UBND tỉnh trao bằng chứng nhận, cờ thi đua cho xã Cẩm Sơn. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Sơn đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh đây là tiền đề quan trọng giúp xã Cẩm Sơn ngày càng vươn xa và gặt hái được nhiều thành quả hơn trong tương lai.

vlcsnap-2018-01-10-15h21m53s821

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tặng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng, trao cờ thi đua cho xã đạt chuẩn nông thôn mới Cẩm Sơn; 27 cá nhân có thành tích đóng góp trong việc xây dựng xã nông thôn mới cũng được UBND các cấp khen thưởng.

Hồng Linh