World Cup 2014 đã sẵn sàng!

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, sự kiện thể thao được chờ đợi nhất hành tinh – World Cup 2014 sẽ chính thức khai mạc tại xứ sở Samba, hứa hẹn sẽ cống hiến cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới những trận cầu đỉnh cao 4 năm mới có một lần.

 World Cup 2014 đang đến gần trong sự chờ đón của cả thế giới.
(Ảnh: Vietnam+)

32 đội bóng xuất sắc nhất hành tinh đã được gọi tên, những chân sút danh giá nhất cũng đang bước vào những ngày tập luyện căng mình để chuẩn bị thật tốt về cả thể lực lẫn tinh thần cho các trận đấu sắp tới. Đối với người hâm mộ, họ giống như những chiến binh cổ đại đang chuẩn bị bước vào những trận quyết đấu sinh tử để dành về vinh quang cho đất nước. Những chân sút vàng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney…đều là những cái tên hấp dẫn người hâm mộ bóng đá nhất vào thời điểm này, bởi những màn thi đấu hấp dẫn, kĩ thuật và đẹp mắt mà họ từng cống hiến.

Về phía Brazil, quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2014 đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho Giải vô địch bóng đá thế giới. Ngày 27/5, Chính phủ Brazil đã tuyên bố sẽ tổ chức một “ kỳ world cup xanh nhất từ trước tới nay”, điều đó có nghĩa rằng trong mọi khâu, từ việc xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng cho tới việc cổ vũ của các cổ động viên, tất cả những hoạt động này sẽ được đảm bảo hạn chế tối đa lượng lớn khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhằm tạo nên một môi trường an toàn và thân thiện nhất có thể.

Bên cạnh đó, về vấn đề an ninh, ba tuần trước khi diễn ra Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2014 (World Cup 2014), chính quyền Brazil đã cho triển khai 157.000 nhân viên an ninh nhằm đảm bảo giải bóng đá lớn nhất hành tinh này diễn ra suôn sẻ. Bộ Quốc phòng Brazil dự kiến điều động 57.000 binh sỹ thuộc các lực lượng không quân, hải quân và lục quân tham gia chiến dịch đảm bảo an ninh đặc biệt này, trong đó khoảng 21.000 binh sỹ phản ứng nhanh chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cần can thiệp khẩn cấp. Lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại tất cả 12 địa điểm diễn ra các trận đấu. Bên cạnh đó, Brazil cũng sẽ thắt chặt an ninh tại khu vực biên giới với các nước Nam Mỹ láng giềng.

Ước tính sẽ có 600.000 người nước ngoài và khoảng 3,1 triệu khách du lịch trong nước, tới 12 thành phố đăng cai World Cup ở Brazil để tham dự ngày hội bóng đá thế giới này. Cỏ vẻ như cả thế giới đã sằn sàng cho một mùa hè bùng nổ, với những banner phủ đầy màu sắc cùng tiếng trống kèn rộn rã cho sự kiện thể thao đẳng cấp sắp diễn ra.

Tuy vậy, vào những ngày này, tại Brazil số lượng người dân xứ sở samba đứng lên phản đối quốc gia đăng cai World cup 2014, đang ngày một gia tăng và diễn biến khá phức tạp. Theo họ, Chính phủ Brazil đã phải trả một cái giá quá cao để có được xuất đăng cai sự kiện này. Với chi phí 14 tỷ USD, World Cup 2014 đã trở thành kỳ World Cup tốn kém nhất trong lịch sử. 8.2 tỉ, tức 58.6% sẽ được đầu tư vào giao thông và các sân bay, 3 tỉ cho việc xây mới và tu bổ các sân vận động, số còn lại dành cho an ninh, viễn thông, du lịch và các bến cảng.

Thay vào đó, người dân nơi đây mong muốn chính phủ quan tâm đến cuộc sống của họ, bằng việc cải thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống bệnh viện, trường học cũng như chế độ an sinh xã hội…Người dân Brazil không cần biết những con số trên giấy tờ, họ chứng kiến thực tế cuộc sống hằng ngày và những đổi thay chưa nhìn thấy. Họ phải chắt chiu chi tiêu sinh hoạt để đáp ứng giá thuế ngày càng tăng cao nhằm dồn tiền xây dựng những sân vận động mà chi phí đã tăng gấp đôi so với dự toán ban đầu. Những giáo viên sống bằng đồng lương chết đói đang kêu gào, bao nhiêu người công nhân đã chết và 3 triệu người nghèo sống trong những khu ổ chuột…

Bất chấp sự giận dữ của người dân, đi kèm với một loạt đình trệ trong thi công các sân vận động và các cuộc biểu tình đòi tăng lương do một số nghiệp đoàn tổ chức nhân dịp World Cup, phát biểu khi thăm bang Ceará ngày 13/5, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff khẳng định ngày hội túc cầu sẽ thành công, bởi sự đam mê bóng đá của người dân nước này, cũng như các biện pháp chính phủ đưa ra để đảm bảo an toàn cho du khách.

Có những phản đối, có những cáo buộc, có những chỉ trích là điều dễ hiểu đối với bất cứ quốc gia nào khi đứng ra đăng cai một sự kiện mang tầm quốc tế, đặc biệt là đối với những đất nước kinh tế còn khó khăn. Tuy vậy, tin rằng, với tình yêu thể thao, tình yêu bóng đá sẽ khiến mọi bực tức, mọi khó khăn được buông bỏ, để trái tim dành cho những trận cầu đỉnh cao được hòa cùng nhịp đập, để cho những nụ cười hạnh phúc được lan tỏa khắp mọi nơi./.

Nguồn ĐCSVN