Vũng Tàu: Đón hơn 69.000 lượt khách trong ngày lễ 2-9

Chiều 2-9, ông Trần Văn Trường- Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu cho biết, tổng hợp thông tin nhanh cho thấy đến 17 giờ chiều cùng ngày, các khu du lịch trên địa bàn đã đón hơn 69.000 lượt khách từ trong và ngoài nước, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối giờ chiều, các khu du lịch như Long Cung, Thủy Tiên và một số khu du lịch tại Bãi Sau đã kín khách. Ghi nhận của phóng viên tại Bãi Sau (phường 2, TP Vũng Tàu), tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, môi trường sạch sẽ, không còn tình trạng buôn bán hàng rong và ăn nhậu xả rác ra công viên cũng như trên bãi biển. Lực lượng cứu nạn bờ biển túc trực 100% để nhắc nhở du khách cũng như xử lý các tình huống đuối nước. Giá cả một số mặt hàng, dịch vụ có tăng nhẹ, riêng giá dịch vu lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn tăng 1,5 – 2 lần so với ngày thường.

Ảnh: Du khách tắm biển tại Bãi Sau

Tại công viên Bãi Trước, du khách cũng đã ý thức, không xả rác, ngồi trên cỏ ăn nhậu như trước đây. Lực lượng công an và dân phòng được bố trí để bảo đảm an ninh trật tự trong ngày lễ. Do lượng khách đông nên đến cuối giờ chiều vẫn còn nhiều du khách chạy lòng vòng tìm phòng trọ trong khi đó, tại các điểm cửa ngõ đi vào thành phố Vũng Tàu, lượng khách vẫn ùn ùn kéo về không ngừng vào lúc trời gần tối. Tình hình xe cộ lưu thông ở một số tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đường 2-9, đường Thùy Vân khá đông đúc nhưng giao thông vẫn được đảm bảo và chưa ghi nhận có vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng.

Cũng trong chiều 2-9, đồng chí Mai Ngọc Thuận- Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu đã đi thị sát, kiểm tra một số địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

http://www.sggp.org.vn