Việt Nam đoạt 2 HCV tại giải lặn châu Á

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua tại giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2015 diễn ra ở Đài Loan, đội tuyển Việt Nam đã giành được 2 tấm HCV. Ở nội dung 4x200m chân vịt đôi nữ, các VĐV Lê Thị Thu, Lưu Thị Thanh Thư, Trần Thị Trang Diễm và Hoàng Thị Tâm đã giành HCV với thành tích 6 phút 30 giây. Đây cũng là tấm HCV thứ nhì của các VĐV Việt Nam sau khi VĐV Lê Thị Thu đoạt HCV nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ (thành tích 43 giây 63) ngày hôm trước.

VĐV chuẩn bị xuất phát nội dung vòi hơi chân vịt.  Ảnh: T.L

Ở nội dung 50m vòi hơi chân vịt đôi nữ, VĐV Trần Thị Huyền Trang giành HCĐ với thời gian 20 giây 09. Trong khi đó, VĐV Lê Thị Thu đứng thứ 4 với thời gian 20 giây 12. Giành HCV nội dung này là VĐV Hwang Hyowon của Hàn Quốc với thời gian 19 giây 59, giành HCB là một VĐV khác của Hàn Quốc là Seo Naun với thời gian 19 giây 59.

Nội dung 50 vòi hơi chân vịt đôi nam, VĐV Nguyễn Văn Đại giành HCĐ với thời gian 18 giây 03, VĐV Trần Minh Huy đứng thứ 4 với thời gian 18 giây 57. VĐV Baek Donghyeok của Hàn Quốc giành HCV với thời gian 17 giây 01, VĐV Jang Hojune của Hàn Quốc giành HCB với thời gian 17 giây 79.

Thi đấu nội dung tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt nam, các VĐV của Việt Nam là Dương Minh Trí, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Thanh Sang giành HCB với thời gian 5 phút 57 giây 35. HCV thuộc về các VĐV của Hàn Quốc với thời gian 5 phút 50 giây 16. Các VĐV của chủ nhà Đài Loan giành HCĐ với thời gian 6 phút 16 giây 95.

VĐV Đinh Ngọc Hiệp giành HCĐ nội dung 50m chân vịt đôi nữ với thời gian 24 giây 15. Ở nội dung này, VĐV của Hàn Quốc là Choi Yiyeon giành HCV với thời gian 23 giây 71. VĐV Yamaguchi Mari của Nhật Bản giành HCB với thời gian 24 giây 04.

Tính đến thời điểm này, các VĐV của Việt Nam đã giành được 2 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Hôm nay, các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài ở 6 nội dung 50m nín thở, 800 vòi hơi chân vịt và tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt (nam và nữ).

Nguồn SGGP