Việt Nam đã có 2 HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014

Sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn Việt Nam đã giành được 2 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ để tạm xếp hạng 9 trong tổng số 29 đoàn có huy chương tại Đại hội.
Nữ võ sĩ Văn Ngọc Tú dành HCV ở hạng 52kg môn vật Kurash.

Như tin đã đưa, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014 đã khai mạc vào ngày 14/11 vừa qua tại Phuket, Thái Lan với sự tham gia của 3.272VĐV của 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh 169 bộ huy chương thuộc 26 môn.

Đoàn TTVN tham dự Đại hội với 138 VĐV thi đấu 18 môn và sau 3 ngày thi đấu chính thức đầu tiên đã giành được 2 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ.

Hai tấm HCV đến thời điểm hiện tại của đoàn TTVN thuộc nữ võ sĩ Văn Ngọc Tú ở hạng 52kg môn vật Kurash sau khi thắng Chen Ching Ying (Đài Loan, Trung Quốc) 1-0 trong trận chung kết.

Tấm HCV thứ hai ở nội dung đôi nam-nữ môn bi sắt khi Lê Thị Thu Mai, Thạch Tuấn Thanh vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan với tỷ số 13-6 trong trận chung kết diễn ra vào ngày 16/11.

Các tấm HCB, HCĐ của đoàn Việt Nam thuộc về các môn: Vật Bãi biển, Ju-Jitsu, Kurash, Bi sắt, bóng gỗ. Đáng chú ý là đội bóng đá bãi biển Việt Nam cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước Qatar, qua đó giành vé vào tứ kết ở bảng A.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014 tiếp tục diễn ra đến ngày 23/11 và tại Lễ bế mạc diễn ra cùng ngày đoàn TTVN sẽ nhận cờ tổ chức đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016.

Nguồn Chính phủ