- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Vì sao chuyến thăm Ukraine của tổng thống Mỹ “qua mặt được tất cả”?

Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Ukraine bắt đầu bằng những sinh hoạt hết sức… đời thường.

Nhà lãnh đạo nước Mỹ vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev gặp gỡ người đồng cấp Volodymyr Zelensky hôm 20-2.

Chuyến đi của ông Joe Biden bất ngờ đến mức nhiều nhân vật chủ chốt của Washington cũng rơi vào thế “việt vị”. “Chỉ một vài cố vấn thân cận nhất biết được kế hoạch chuyến thăm Kiev của Tổng thống Joe Biden” – tờ New York Times tiết lộ.

Sở dĩ thông tin về chuyến đi Kiev đã “qua mắt tất cả” bởi được bắt đầu bằng những sinh hoạt hết sức… đời thường trên cương vị của một nhà lãnh đạo nước Mỹ.

Theo đó, ông Biden đến nhà thờ vào buổi chiều 18-2 (giờ Mỹ) và sau đó đưa phu nhân Jill Biden đi ăn tối tại một nhà hàng ấm cúng ở Washington.

“Tổng thống Joe Biden và phu nhân kết thúc bữa ăn tối và rời nhà hàng ở Washington lúc 19 giờ 47 phút” – báo Mỹ New York Times cho biết.

Chỉ vài giờ sau (4 giờ 15 phút ngày 19-2) ông lên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) cùng vài phụ tá thân cận đến Ba Lan.

Khi người dân Mỹ thức dậy vào sáng 19-2 đã thấy hình ảnh Tổng thống Joe Biden đeo chiếc kính quen thuộc đứng bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lý do thông tin chuyến thăm Ukraine của tổng thống Mỹ “qua mặt được tất cả” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) cùng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Kiev hôm 20-2. Ảnh: New York Times

“Kiev đã là một phần trong trái tim tôi” – ông Joe Biden nói và bên cạnh là người đồng cấp Volodymyr Zelensky. Tiếp đến, tổng thống Mỹ công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 460 triệu USD cho Kiev.

Tờ New York Times còn cho biết cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ họ đã thông báo cho phía Nga về chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Kiev vài giờ trước khi ông xuất phát. Quyết định này nhằm “tránh những tính toán sai lầm” có thể đẩy hai cường quốc hạt nhân vào xung đột trực tiếp.

Kết thúc chuyến thăm và thể hiện tình đoàn kết cũng như cam kết “sát cánh cùng Ukraine”, Tổng thống Joe Biden đã lên tàu hỏa đến Ba Lan.

Các phóng viên của Reuters tại nhà ga đường sắt ở thị trấn Przemysl, miền Nam Ba Lan, đã nhìn thấy nhiều phương tiện, bao gồm cả những xe mang biển số Mỹ, đang chờ đoàn tàu chở ông Biden đến vào khoảng 19 giờ 45 phút hôm 20-2 (giờ địa phương).

Hình ảnh do hãng truyền hình tư nhân TVN24 cung cấp cho thấy ông Joe Biden bước xuống đoàn tàu và ngay sau đó rời nhà ga.

Lý do thông tin chuyến thăm Ukraine của tổng thống Mỹ “qua mặt được tất cả” - Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden rời nhà ga ở Ba Lan sau chuyến thăm Ukraine. Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*