UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

(THTG) Chiều ngày 10/5, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông tỉnh Tiền Giang theo quyết định số 1631 của UBND tỉnh.

 vlcsnap-2018-05-11-09h01m22s827

Quang cảnh buổi họp của Ban chỉ đạo quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đánh giá chung, thời gian qua, tổ công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang đã thực hiện có hiệu quả việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua công tác tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập hồ sơ, lên danh sách 157 phương tiện có trang bị hệ thống bơm hút để khai thác cát trái phép, 90 bến bãi tập kết cát. Đồng thời tổ công tác liên ngành 2 cấp cũng đã tổ chức tuần tra 224 cuộc, phát hiện 168 trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép, qua đó xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 6,9 tỷ đồng.

vlcsnap-2018-05-11-09h00m13s703

vlcsnap-2018-05-11-09h02m17s461

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Từ công tác kiểm tra, xử lý cho thấy, tình hình khai thác cát trái phép ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến sông Tiền thuộc các huyện Cái Bè, Châu Thành, Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông tỉnh Tiền Giang, hành vi khai thác cát trái phép ngày càng tinh vi, chủ yếu thực hiện vào ban đêm, các chủ phương tiện và quản lý phương tiện không trực tiếp thực hiện, mà giao lại người làm thuê. Đặc biệt các đối tượng khai thác thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, trang bị máy hút có công suất lớn, nhất là các chủ phương tiện đã tổ chức cảnh giới và thông báo nhau khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra.

vlcsnap-2018-05-11-09h02m27s486

 Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Trước thực trạng trên ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp cần tập trung cao điểm thực thi văn bản chỉ đạo của Chính phủ trong quản lý khai thác cát. Tổ công tác liên ngành giữa các huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý, kiểm tra và xử phạt. Đặc biệt cần nhanh chóng nghiên cứu kế hoạch kiểm tra các điểm kinh doanh, tập kết cát và biện pháp xử phạt khi có vi phạm. Bên cạnh đó, ông Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu tổ công tác liên ngành 2 cấp rút kinh nghiệm trong đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm, phải cương quyết xử phạt các trường hợp không chính chủ đúng với quy định của pháp luật.

Mạnh Cường