UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên triển khai nhiệm vụ đầu năm mới

(THTG) Chiều ngày 30-01, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên UBND tỉnh, để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Ông Phạm Anh Tuấn và Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

vlcsnap-2020-01-31-08h33m00s315

vlcsnap-2020-01-31-08h32m36s778

Quang cảnh cuộc họp thành viên triển khai nhiệm vụ đầu năm mới của UBND tỉnh. Ảnh: Bùi Phong

          Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ như: Thu hút được 02 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký trên 260 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7% về số doanh nghiệp; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12%; lượng khách du lịch tăng 08%; doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông tăng và vận tải kho bãi tăng ổn định…

vlcsnap-2020-01-31-08h34m07s624

vlcsnap-2020-01-31-08h37m18s792

Lãnh đạo các sở ngành báo cáo về những hoạt động trong Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Bùi Phong

          Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành đã thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do viruscorona gây ra; kết quả công tác tổ chức đường hoa, chợ hoa và các hoạt động phục vụ vui xuân đón tết của người dân; tình hình cũng ứng tiêu thụ hàng hóa tết; công tác phòng chống hạn mặn; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết…

vlcsnap-2020-01-31-08h38m58s480

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác chăm lo tết, cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông nhấn mạnh: Cần củng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cùng chính quyền phòng chống kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục công tác trục vớt lục bình; ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; phòng chống hạn mặn, bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của người dân…

Minh Toàn