Tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup

Trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2018 gặp Iraq và Thái Lan, HLV Toshiya Miura đã lên danh sách sơ bộ cho đội tuyển Việt Nam. Theo đó, đội bóng của chúng ta sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 27/9 cho đến 14/10 tại Hà Nội, danh sách chốt cuối cùng sẽ được công bố vào tối ngày 26/9, ngay sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T.

 

Đội tuyển Việt Nam (ảnh: bongdaplus)

Rất đáng chú ý trong lần triệu tập này, ông Miura đã không gọi bất cứ gương mặt nào của Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng nhận được nhiều cảm tình của người hâm mộ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, thành tích kém cỏi của CLB phố Núi tại V-League đã khiến các cầu thủ của họ mất điểm trong mắt HLV người Nhật trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng có thể lứa cầu thủ của bầu Đức đã nằm trong một kế hoạch khác của U23 quốc gia.

Cũng ở lần hội quân này, tuyển Việt Nam đã không gọi trung vệ Quế Ngọc Hải, người vừa phải nhận án phạt treo giò 6 tháng bởi pha phạm lỗi với Anh Khoa. Dù Ngọc Hải vẫn được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng sau những áp lực lớn từ dư luận, có lẽ việc cầu thủ của Sông Lam Nghệ An không lên tuyển sẽ tốt hơn cho tất cả. Đội bóng xứ Nghệ lần này vẫn có 4 đại diện, gồm thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng, cùng cặp tiền vệ Hoàng Thịnh – Phi Sơn.

Đáng chú ý, trong danh sách 24 cầu thủ được Miura gọi đã lần đầu xuất hiện cái tên Lê Văn Thắng, chân sút của Cần Thơ đã có 16 bàn tại V-League mùa này. Ngoài ra, những cựu binh như Thành Lương, Công Vinh, Nguyên Mạnh, Tiến Thành hay cả Trọng Hoàng vẫn có mặt để tạo thành xương sống của đội tuyển.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq vào ngày 8/10, trước khi tiếp Thái Lan vào ngày 13/10. Trong khuôn khổ bảng F, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm, sau Thái Lan (7 điểm) và Iraq (4 điếm). Tại 8 bảng đấu tại vòng loại World Cup lần này, 8 đội đầu bảng cùng 4 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng sau. 24 đội bị loại sẽ dự vòng loại Asian Cup 2019.

Danh sách tập trung của tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyên Mạnh (SLNA), Minh Long (Hà Nội T&T), Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

Hậu vệ: Thanh Hào (Hà Nội T&T), Minh Tùng, Huy Cường (Quảng Ninh), Đình Hoàng (SLNA), Xuân Thành, Tiến Thành (Bình Dương), Văn Biển (Hà Nội T&T), Thanh Hiền (Đồng Tháp).

Tiền vệ: Trọng Hoàng (Bình Dương), Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA), Huy Hùng (Quảng Nam), Duy Mạnh, Thành Lương (Hà Nội T&T), Huy Toàn (Đà Nẵng), Minh Tuấn (Quảng Ninh), Hữu Dũng (Thanh Hóa).

Tiền đạo: Công Vinh (Bình Dương), Hồng Quân (Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội T&T), Văn Thắng (Cần Thơ).

Nguồn ĐCSVN