- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm tuyển nữ Pháp

Vượt trội về đẳng cấp lẫn vị thứ thế giới, các cô gái tuyển Pháp dễ dàng đánh bại tuyển nữ Việt Nam đến 7 bàn không gỡ trong trận giao hữu rạng sáng 2-7 tại đất nước hình lục lăng.

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm tuyển nữ Pháp - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước các cô gái Pháp

Dự đoán trước sức mạnh của đội bóng đang đứng vị trí thứ 3 thế giới, thầy trò HLV Mai Đức Chung tung đội hình xuất phát mạnh nhất và chủ động thi triển chiến thuật phòng ngự chặt chẽ. Thế nhưng, do kém hơn về thể hình lẫn kỹ thuật, tuyển nữ Việt Nam sớm bị thủng lưới ngay từ phút thứ 5.

Các cô gái tuyển Pháp với lối chơi tấn công nhanh, đa dạng và có tâm lý khá thoải mái khi đối đầu với đối thủ yếu hơn nên đã có đến 6 bàn thắng chỉ sau 45 phút thi đấu của hiệp đầu tiên dù chưa tung ra đội hình mạnh nhất.

Sau thời gian nghỉ giữa hiệp và được sự động viên của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Tuy tuyển nữ Pháp có nhiều thay đổi nhân sự trong hiệp đấu này nhưng đoàn quân của ông Chung vẫn không thể ghi bàn vào lưới đối thủ mà còn phải nhận thêm bàn thua thứ 7 trước khi trận đấu khép lại.

Thống kê toàn trận cho thấy tuyển nữ Pháp tung ra tổng cộng 31 pha dứt điểm, chiếm 76% tỉ lệ kiểm soát bóng. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ có một cú sút về khung thành đối phương suốt 90 phút thi đấu trên sân Stade de la Source.

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm tuyển nữ Pháp - Ảnh 2.

Tyển nữ Việt Nam có thêm kinh nghiệm sau chuyến tập huấn tại Pháp

Tỉ số chung cuộc của trận giao hữu với tuyển nữ Pháp không quan trọng bằng kinh nghiệm, bài học ý nghĩa mà thầy trò HLV Mai Đức Chung có được sau trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao này. Dù thua nhưng đây là một trận đấu bổ ích với Huỳnh Như và đồng đội, giúp tuyển nữ Việt Nam bớt bỡ ngỡ trước khi bước vào VCK World Cup 2023 năm sau.

Trận giao hữu này cũng giúp đội tuyển nữ quốc gia tăng sự tự tin, nâng chất lượng thi đấu trước khi sang Philippines vào ngày 2-7 để tham dự AFF Cup 2022, giải đấu mà các cô gái Việt Nam là đương kim vô địch.

Theo kế hoạch, sau trận giao hữu với tuyển nữ Pháp, tuyển nữ Việt Nam sẽ bay thẳng đến Philippines tham dự giải nữ AFF Cup 2022. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm tại bảng B với lịch thi đấu đều vào lúc 18 giờ, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7-7), Lào (9-7), Timor Leste (11-7) và Myanmar (13-7).

Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*