Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang khai giảng năm học mới

(THTG) Ngày 19/10, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Đến dự có bà Nguyễn Thị Sáng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tuyển sinh đạt tỷ lệ 88,8%, với 12 chương trình giáo dục bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp, trong đó có 4 chương trình bậc cao đẳng chính quy, 6 chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp chính quy, 1 chương trình giáo dục trung cấp với hình thức vừa làm vừa học và 1 chương trình sơ cấp.

vlcsnap-2017-10-19-15h16m19s251 vlcsnap-2017-10-19-15h16m32s952 vlcsnap-2017-10-19-15h18m32s032

Không khí tại buổi lễ khai giảng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Chủ đề năm học 2017 – 2018 của trường là “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trên 60%, ít nhất 50% đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến được áp dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy và điều trị. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang còn đề ra mục tiêu làm tốt công tác giáo dục truyền thống; công tác đào tạo, phục vụ đào tạo và khám, chữa bệnh…

vlcsnap-2017-10-19-15h19m25s650

vlcsnap-2017-10-19-15h20m09s139

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai trường và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương kết quả qua mỗi năm học, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thu hút số lượng sinh viên học tại trường tăng lên so với thời gian trước. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới nhà trường cần chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhất là chú ý thực hành, tạo điều kiện giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận ngay với công việc tại các cơ sở y tế.

 Thanh Xuân