Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 02-12, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Về phía lãnh đạo tỉnh, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

vlcsnap-2021-12-02-14h56m41s993.png

vlcsnap-2021-12-02-14h58m26s481.png

Quang cảnh buổi làm việc của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Tiền Giang báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; việc triển khai Quyết định số 238 của Ban Bí thư; việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, cùng một số kết quả công tác tuyên giáo tỉnh Tiền Giang năm 2021.

vlcsnap-2021-12-02-14h57m33s929.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình địa phương. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả; thực hiện tốt và có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và bộ máy hệ thống chính trị; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để thống nhất trong Đảng và có sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Tăng cường hơn nữa lắng nghe ý kiến quần chúng và nghiên cứu định hướng dư luận của nhân dân.

vlcsnap-2021-12-02-14h58m54s983.png

vlcsnap-2021-12-02-14h58m42s190.png

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ, năm 2022 là năm nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó Đảng bộ tỉnh Tiền Giang cần quán triệt xây dựng chương trình hành động, gắn với thực tiễn của tỉnh một cách cụ thể.

Đối với Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện, xã, cần xác định nhiệm vụ là phải triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra; có sự phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy thế mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền của Đảng trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến thắp hương tại phòng Tiền Vãng của Trường THCS Xuân Diệu và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm và tặng quà Ban Giám hiệu các trường.

vlcsnap-2021-12-02-14h51m06s271.png

vlcsnap-2021-12-02-14h55m19s102.png

Trước đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các trường học trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Anh Tuấn

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Tiền Giang, trước đó ngày 01-12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn, đã đến thăm ông Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang và bà Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Tại các nơi đến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần thăm hỏi về đời sống và chúc sức khoẻ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang luôn mạnh khỏe, mong các đồng chí tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Trọng Hiếu