- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

Trung Quốc tuyên án tử hình “quan chứng khoán” nhận hối lộ hàng chục triệu USD

Ông Tong Daochi, cựu quan chức cấp cao của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) và là cựu quản lý chứng khoán, đã bị tuyên án tử hình vì nhận hối lộ và giao dịch nội gián, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin ngày 2-6.

  Ông Tong, cũng là cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ở TP Tam Á, Hải Nam, đã nhận khoản hối lộ trị giá 274 triệu nhân dân tệ (41,07 triệu USD) từ năm 2004 đến năm 2020, Tân Hoa Xã cho biết thêm.

Khi giữ chức phó giám đốc bộ phận phát hành của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vào năm 2006 và 2007, ông Tong còn thu lợi bất chính 3,38 triệu nhân dân tệ thông qua giao dịch nội gián, bài viết khẳng định.

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Tong được ân hạn trong 2 năm (còn gọi là tử hình “treo”), nghĩa là án tử có thể được giảm xuống còn án tù chung thân hoặc nhẹ hơn sau 2 năm nếu ông không bị tuyên thêm những tội danh khác hoặc từng có thành tích đáng khen ngợi trong công tác thực hiện “nghĩa vụ công”.

Trung Quốc tuyên án tử hình “quan to” nhận hối lộ hàng chục triệu USD - Ảnh 1.

Theo hồ sơ toàn án, ôngTong Daochi nhận hối lộ lên đến 274 triệu nhân dân tệ (41,07 triệu USD) từ năm 2004 đến năm 2020. Ảnh: SCMP

Theo Reuters, ông Tong gia nhập CSRC vào năm 2000 sau quãng thời gian làm việc tại Ngân hàng Thế giới và RAND Corp, tổ chức nghiên cứu chính sách công Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai nhiều chiến dịch chống tham nhũng khiến nhiều quan chức của chính phủ, cơ quan quản lý, ngân hàng cùng nhiều giám đốc điều hành cấp cao của các công ty lớn “ngã ngựa”.

Cũng trong ngày 2-6, cơ quan phòng chống tham nhũng của Trung Quốc thông báo ông Wang Zongcheng, cựu giám đốc bộ phận kế toán của CSRC, đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm luật lệ và quy định.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*